Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát

Thứ hai, 10/08/2020 06:20

Đây là phát biểu chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ CA, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 Bộ CA tại hội nghị trực tuyến với CA các địa phương nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch diễn ra ngày 9-8. Tại đầu cầu Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ đã thông báo kết quả tổng quan của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ CA; đồng thời lắng nghe ý kiến phát biểu của CA các đơn vị, địa phương về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, cũng như đề xuất những khó khăn, vướng mắc để từ đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ CA có chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.

Tại TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, lực lượng CA các cấp đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa bàn thời gian qua, CATP cũng đã đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tính toán đến phương án phong tỏa toàn TP. Với CBCS CATP, Ban Giám đốc cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CA các địa phương phối hợp tích cực với ngành y tế, địa phương tiến hành truy vết tất cả các ca F1, F2 để chủ động phương án cách ly, phòng chống. Cùng với đó, lực lượng CA các cấp tăng cường lực lượng, phân công nhiệm vụ cho CBCS tham gia các chốt chặn phòng chống dịch, nhất là những khu vực, chốt điểm phong tỏa, cách ly; đồng thời tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành các Chỉ thị, quy định về phòng chống dịch của Chính phủ và thành phố.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện 199 Bộ CA, tính đến thời điểm này, có 444 bệnh nhân từ các bệnh viện chuyển về bệnh viện điều trị; hiện đã ra viện 96 trường hợp, chuyển viện 10 trường hợp, có 3 ca đã tử vong. Cùng với công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh, đến ngày 9-8, bệnh viện cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, công nhân viên đơn vị, hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào dương tính.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận:Thời gian qua CA các đơn vị, địa phương đã và đang triển khai rất nhiều giải pháp, phương án trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh những ngày qua đang diễn biến rất phức tạp và là lúc đất nước đang bước vào giai đoạn mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh hết sức cam go. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý: Hiện nay đã có hàng trăm bệnh nhân dương tính mới với SARS-CoV-2 được phát hiện, chủ yếu liên quan đến Đà Nẵng. Trong đó, 15 tỉnh thành đã phát hiện ca bệnh. Vì vậy, đề nghị CA các đơn vị, địa phương không quá hoang mang, lo lắng và tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Bên cạnh tập trung phòng, chống dịch, CA các đơn vị, địa phương nhất quyết không được sao nhãng các nhiệm vụ công tác CA, tiếp tục chủ động các phương án trong công tác bảo đảm ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, lực lượng CA các cấp tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của BCĐ quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 04, ngày 8-8-2020 của Đảng ủy CA Trung ương, các công điện chỉ đạo của Bộ CA về một số giải pháp của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch; thể hiện rõ vai trò trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, BCĐ phòng, chống dịch bệnh địa phương; chủ động phối hợp với các lực lượng y tế và quân đội triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch phù hợp nhằm ứng phó với các tình huống, kịch bản, kể cả trong các tình huống bất ngờ và xấu nhất.

Đối với CBCS CAND tham gia công tác phòng, chống dịch - lực lượng có nguy cơ bị lây nhiễm dịch cao khi tham gia ở tuyến đầu, Thứ trưởng lưu ý lực lượng CAND phải đảm bảo phòng, chống lây nhiễm tốt nhất, trong đó thủ trưởng đơn vị phải đặc biệt cung cấp đầy đủ thông tin về chức năng, phân công nhiệm vụ cho từng CBCS; yêu cầu nâng cao kiến thức về y tế phòng, chống dịch; nâng cao ý thức bảo vệ chính bản thân, gia đình và bảo vệ cộng đồng; trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

"Tôi lưu ý, ngoài những địa phương là tâm điểm của dịch, địa phương có bệnh nhân phát hiện dương tính có liên quan đến Đà Nẵng, các địa phương khác dù chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm bệnh, nhưng vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao, do có người đi đến Đà Nẵng nhiều nên cần chủ động phòng ngừa để ngăn chặn kịp thời. Nếu tình hình dịch bệnh phát triển ngày càng xấu sẽ ảnh hưởng lớn, đặc biệt là những địa phương có lượng người từng đến Đà Nẵng nhiều như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Yêu cầu CA các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các bệnh viện, bệnh xá, cơ sở y tế, nhà tạm giữ, tạm giam, khối trường học CAND hết sức cẩn trọng, chủ động rà lại tất cả các phương án và chấp hành nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Nơi nào để xảy ra bùng phát dịch, giám đốc bệnh viện, trường học, lãnh đạo các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm chứ không có chuyện đổ lỗi cho khách quan này, khách quan khác. Cùng với đó, đánh giá lại công tác quản lý xuất nhập cảnh, bởi thời gian qua đang có sự lỏng lẻo dẫn đến nhiều địa phương phát hiện người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, trong đó có sự tiếp tay của các đối tượng trong nước. Riêng các cơ quan truyền thông, báo chí trong lực lượng CAND, cần chủ động tăng cường thời lượng cho công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh của các địa phương và lực lượng CA, từ đó giúp người dân nắm bắt tốt thông tin về tình hình dịch bệnh, chủ động phòng ngừa tốt" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH